Trong nước

Ánh Viên nói gì sau thất bại toàn diện tại Olympic 2016?

09/08/2016, 17:23

Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô rất thất vọng về thành tích của mình tại Olympic 2016.

anh-vien-olympic

Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô rất thất vọng về thành tích của mình tại Olympic 2016

Rạng sáng nay (9/8), Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào tranh tài vòng loại nội dung 200m tự do. Ánh Viên bơi ở lượt bơi số 3, làn số 7 và về đích áp chót trong lượt thi đấu của mình với thời gian 2 phút 16 giây 20. Thành tích của Viên hôm nay thua xa so với chính cô đúng một năm trước. Ở giải thể thao quân sự thế giới 2015, Ánh Viên về nhất với thành tích 2 phút 13 giây 87. Trước đó, ở SEA Games 28, Viên cũng đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 13 giây 53.

Ở nội dung 400 m tự do cách đây 1 ngày, Viên cũng thi đấu không tốt. Cô về cuối cùng trong lượt bơi của mình với thành tích 4 phút 16 giây 32. Thành tích này còn kém xa so với kỷ lục SEA Games 28 mà Viên đã lập năm 2015. Năm ngoái, Viên đoạt HCV SEA Games với chỉ số 4 phút 08 giây 66.

Trong ba nội dung thi đấu, chỉ duy nhất nội dung 400m hỗn hợp Ánh Viên để lại ấn tượng với thành tích 4 phút 36 giây 85 - thành tích tốt chưa từng có của cô ở nội dung này. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 38 giây 78 tại giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga). Mặc dù vậy, kết quả này cũng chưa đủ tốt để giúp cô gái Cần Thơ lọt vào lượt bơi chung kết.

Trả lời phỏng vấn sau khi hoàn thành các nội dung tại Olympic 2016, Ánh Viên cho biết cô không hài lòng với kết quả mình có được. Siêu kình ngư này còn khẳng định Olympic 2016 là giải đấu thất bại với mình.

Mặc dù vậy, Ánh Viên cũng tiết lộ sau Olympic 2016 cô sẽ lao vào tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á cũng giải vô địch thế giới: “Tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu để không lặp lại thất bại như tại Olympic 2016”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.