Thế giới

Ankara nghi ngờ thi thể nhà báo Khashoggi bị đưa ra ngoài lãnh thổ

19/11/2018, 08:36

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar vừa đặt ra một giả thuyết mới liên quan đến vụ sát hại Khashoggi.

Khashoggi bước vào Lãnh sự quán

Ông Khashoggi bước vào Lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul chiều ngày 2/10 và không bao giờ trở ra nữa

Phát biểu tại hội nghị quốc tế ngày 18/11 ở Halifax, Canada, ông Akar cho rằng thủ phạm sát hại nhà báo người Arab Saudi Jamal Khashoggi có thể đã đưa phần thi thể của nạn nhân ra khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc vận chuyển bằng hành lý.

Ông Akar đặt nghi ngờ vào số hành lý rời Thổ Nhĩ Kỳ 3 hoặc 4 tiếng sau thời điểm vụ giết người diễn ra. Phần thi thể của Khashoggi có thể bị giấu bên trong hành lý mà không gặp vấn đề gì do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Hơn một tháng sau vụ việc sát hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang duy trì sức ép đối với chính phủ Arab Saudi cũng như Thái tử Mohammed bin Salman, bằng cách đưa ra một loạt bằng chứng để phủ nhận những tuyên bố trước đó của Riyadh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.