Sản phẩm mới

Áo giáp chống đạn bắn tỉa siêu nhẹ đầu tiên của Mỹ

30/07/2016, 11:03
image

Tập đoàn Honeywell của Mỹ vừa cho ra mắt áo giáp DFNDR là hệ thống áo giáp hiện đại chống bắn tỉa siêu nhẹ.

maxresdefault

Tập đoàn Honeywell của Mỹ vừa cho ra mắt áo giáp DFNDR là hệ thống áo giáp hiện đại chống bắn tỉa siêu nhẹ.

Hiện nay trên Thế giới, những chiếc áo giáp chống đạn hiện đại nhất của các cường quốc quân sự mới chỉ dừng lại ở sự chịu tác động từ những khẩu súng tự động hạng nhẹ và dù có áo giáp thì xương sườn vẫn sẽ bị gãy và làm tổn thương nội tạng.

Nhưng mới đây, tập đoàn Honeywell của Mỹ vừa cho ra mắt áo giáp DFNDR được coi là hệ thống áo giáp hiện đại chống bắn tỉa dùng để bảo vệ cơ thể binh sĩ Mỹ sử dụng sợi quang phổ tổng hợp chống đạn đạo hiện đại bậc nhất thế giới và điều đặc biệt là nó rất nhẹ.

Được biết, vật liệu quang phổ này có khả năng làm lệch hướng năng lượng của viên đạn nhờ vào công nghệ làm lệch hướng đạn, từ đó giảm sát thương và tăng cường khả năng sống sót của các binh sĩ.

 (Nguồn clip: Mirror)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.