Thế giới

Áo tuyên bố từ chối trục xuất các nhà ngoại giao Nga

05/04/2018, 11:38

Thủ tướng Áo nói sẽ không có nhà ngoại giao Nga nào bị trục xuất khỏi nước này.

1191171

Thủ tướng Áo Sebasiten Kurz

Theo tin từ TASS - Ông Sebasiten Kurz, Thủ tướng Áo mới đây đã nói sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mặc dù nhiều nước đã tiến hành trục xuất các nhà ngoại giao Nga do cáo buộc về vụ Skripal nhưng Thủ tướng Áo đã không làm điều này vì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow.

Ông nói rằng Áo là một lãnh thổ trung lập, và họ sẽ giữ vai trò “xây dựng các cây cầu” giúp các bên đối thoại.

Ông Kurz cũng nói thêm là việc làm này của Áo có thể khác với nhiều nước EU nhưng ông cho rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Trước đó vào 27/3, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl tuyên bố rằng những bằng chứng mà phía Anh cung cấp để buộc tội Nga đã tham gia vào vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái là không đầy đủ và từ chối trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Đại sứ Anh tại Áo đã bày tỏ sự bất bình về quyết định này của Vienna.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.