Xã hội

Áp thấp gây mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét tại miền Bắc

15/06/2020, 10:31

Áp thấp suy yếu từ bão số 1 đã và đang gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, cần đề phòng lũ quét.

img
Mưa lớn kéo dài, các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Thanh Hóa cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 hoạt động yếu kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m còn duy trì.

Trong ngày và đêm nay (15/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Được biết, đêm qua và sáng sớm nay (15/6), ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 14/6 đến 07h ngày 15/6): Định Hóa (Thái Nguyên) 65mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 90mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 105mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 160mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 120mm; ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 14/6 đến 15/6, trên thượng lưu sông Hồng (sông Thao) và sông Chảy đã xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,3- 4,5m. Mực nước sông Chảy tại Bảo Yên đã đạt mức 72,25m (12h/14/6), trên báo động 1.

Cảnh báo từ nay đến 16/6, thượng lưu sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Thái Bình dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống Thiên tai, trận mưa lớn trong ngày 13-14/6 đã khiến một số tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An chịu thiệt hại.

Cụ thể tại Hà Giang, 1 người chết do bị sét đánh sét đánh; sạt lở taluy dương tuyến đường tỉnh lộ 177. Tại Lào Cao 11ha lúa bị ngập, 1 nghìn con gia cầm bị chết, 2 tuyến đường liên xã bị sạt cục bộ. Nghệ An có 131 nhà dân bị tốc mái, hơn 155ha hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.