Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, nhiều tỉnh cấm biển

01/01/2019, 14:29

Đề phòng áp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bạc Liêu, Cà Mau vừa có lệnh cấm biển.

3

Tàu thuyền neo đậu vào nơi tránh trú an toàn tại cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu). Ảnh: Gia Minh

Tại Bạc Liêu, theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu cho biết, kể từ 9h ngày 1/1/2019, địa phương này đã nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra khơi để hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão số 1 ảnh hưởng đến tỉnh Bạc Liêu.

Thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và thuyền viên còn đang hoạt động trên biển; thông tin liên lạc về diễn biến của Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng ảnh hưởng của bão.

Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu bão số 01 gây mưa lớn trên diện rộng. Thông tin, hướng dẫn các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi về biện pháp phòng tránh bão; hướng dẫn cách neo đậu an toàn đối với tàu thuyền đã cập bến.

Tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo cáo thường xuyên về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu.

Khanh Hoi 1

Phần lớn tàu thuyền tại khu vực cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) đã vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: G.M

Trong khi đó, tại Cà Mau, trưa 1/1, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có văn bản “hỏa tốc” về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển tìm nơi tránh, trú an toàn, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người ở lại trên các chòi canh đáy hàng khơi. Không cho các tàu thuyền ra biển hoạt động kể từ 12h ngày 1/1/2019.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở NN&PTNT cùng chính quyền cơ sở hướng dẫn tàu cá neo đậu an toàn, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu trên các đảo, tuyệt đối không cho phương tiện neo đậu ngoài cửa biển…

Ngoài ra, giao Sở NNPTNT rà soát đội tàu cứu hộ, cứu nạn; liên hệ với Hải quân Vùng V và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 để phối hợp bố trí phương tiện, lực lượng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Các công việc phải hoàn thành trước 11h ngày 2/1.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện chỉ đạo rà soát phương án sắp xếp bố trí dân cư ở các nơi xung yếu để chủ động thực hiện khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các trường thuộc địa bàn ven biển thường xuyên theo dõi, thực hiện các biện pháp chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để kịp thời xử lý trong các tình huống khẩn cấp…

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 1/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,6 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10h ngày 2.1, vị trí tâm bão khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Mũi Cà Mau khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp vứi không khí lạnh mạnh nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.