Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đi lòng vòng, gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung

04/09/2019, 09:58

Áp thấp nhiệt đới tiến vào sát bờ rồi lại quay ra Biển Đông gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

img
Áp thấp nhiệt đới tiến vào sát bờ rồi lại quay ra Biển Đông gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, 4/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển cách đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Tới sáng mai, 5/9, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Tới sáng 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Sau đó, áp thấp nhiệt đới mạnh hơn, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Dù áp thấp nhiệt đới quay đầu ra Biển Đông tuy nhiên vẫn gây mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Nam.

Dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay (4/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (100-200mm/24 giờ). Ở Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to (50-80mm/24h). Trong ngày và đêm mai (5/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa thiên Huế và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa; Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to (50-100mm/24 giờ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.