Xã hội

Áp thấp nhiệt đới lại gây mưa lớn, cảnh báo hồ chứa miền Trung đã đầy nước

16/10/2020, 11:14

Dự báo áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ hôm nay tới 21/10.

img
Toàn cảnh cuộc họp ứng phó tình hình mưa lũ và đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa sáng 16/10

Sáng nay, 16/10, tại cuộc họp ứng phó tình hình mưa lũ và đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa , ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ tối 15/10 tới sáng nay, khu vực Trung Bộ đã có mưa to; riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-15mm, có nơi lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 186mm, Hà Tĩnh 182mm,...

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới lại đang di chuyển nhanh hướng vào các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

“Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 500mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm”, ông Lâm thông tin.

Liên quan tình hình hồ chứa, đại diện Bộ Công thương cho hay cơ bản các hồ chứa khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã đầy nước, do vậy cần lưu ý công tác vận hành điều tiết lượng nước.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trên cả nước hiện có 6.700 hồ, trong đó có khoảng 450 hồ thủy điện với sức chứa gần 60 tỷ m3. “Với một năm thời tiết dị thường như năm nay, đặc biệt trong trận mưa lũ kéo dài từ 6-12/10, tổng lượng mưa đã vượt mốc lịch sử có nơi lên tới gần 3000mm, hầu hết các hồ chứa đã đầy thì tới thời điểm này có thể nói chúng ta đã thành công trong vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa”, ông Cường nhận định.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương không được chủ quan, trước mắt cần tập trung theo sát diễn biến tình hình mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ trong chiều mai, 17/10.

“Áp thấp nhiệt đới lần này hướng tới tâm điểm gây mưa lớn tại Bắc Trung Bộ, đây lại là khu vực tổn thương nặng trong mưa lũ vừa qua. Do đó cần phải giám sát chặt việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hồng, sông Hương và sông Vu Gia - Thu Bồn…Tất cả nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa giữ được an toàn vừa đảm bảo lượng nước cho mùa khô đầu năm”, ông Cường chỉ đạo.

Thống kê thiệt hại tới sáng 16/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 55 người chết và 7 người mất tích; 649 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 168 điểm Quốc lộ, 33.639m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (ại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; hơn 6 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, vùi lấp...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.