Xã hội

Áp thấp nhiệt đới liên tiếp vào Biển Đông, sắp có cơn bão số 3

06/07/2021, 09:28

Xuất hiện 2 áp thấp nhiệt đới cùng tiến vào Biển Đông trong đó có một cơn sẽ mạnh lên thành bão số 3 trong ngày mai (7/7).

img

Sáng nay, 6/7 hai áp thấp nhiệt đới cùng tiến vào Biển Đông

Dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay, cùng lúc xuất hiện 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trong đó, một áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão số 3 của năm nay.

Đến 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

img

Nghệ An: Bác sĩ dương tính Covid-19 sau 21 ngày cách ly, lây sang con gái

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.