Xã hội

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 14, diễn biến phức tạp

20/12/2020, 10:39

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão (cơn bão 14) trên Biển Đông trong đêm nay, 20/12. Biển Đông gió rất mạnh, sóng biển dâng cao...

img

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Bão có thể mạnh cấp 9 giật cấp 11, diễn biến phức tạp

Sáng 20/12, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tới 7h sáng nay (20/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

img

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định thời điểm nguy hiểm khi bão gần bờ gây gió mạnh trên đất liền từ Bình Định tới Ninh Thuận

“Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, di chuyển rất nhanh với tốc độ 25km/giờ. Trong đêm nay sẽ mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8 và mạnh lên cấp 9 trong đêm mai, hướng xuống Tây Nam. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khá phức tạp, từ thứ Tư (22/12) bão lại xu hướng về phía Tây”, ông Lâm phân tích.

Dự báo bão sẽ đổ bộ từ Bình Thuận tới Cà Mau ở cấp 7, tuy nhiên ông Lâm lưu ý gió mạnh trước đó.

“Do kết hợp với không khí lạnh nên ngay trước khi bão vào bờ đã gây gió rất mạnh trên vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, trên đất liền có thể đạt cấp 9”, ông Lâm cảnh báo.

Biển động rất mạnh, 138 tàu cá đang trong vùng áp thấp nhiệt đới

img

Dự báo bão hướng về phía Tây sau khi di chuyển xuống Tây Nam

Ngay thời điểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, tính đến 6h sáng nay (20/12), đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 46.682 phương tiện/255.393 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Báo cáo của Tổng cục Thủy sản cho biết, quan sát trên Hệ thống giám sát tàu cá sáng nay, hiện có 138 tàu đang ở trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Cụ thể, Bình Định có 63 tàu; Khánh Hòa 21; Phú Yên 41; Quảng Nam 01; Quảng Ngãi 12.

Nhận định tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai cho hay: “Đúng ngày này 3 năm trước, cơn bão số 16 cũng hoạt động ở khu vực tương tự, diễn bến phức tạp. Lần này, áp thấp nhiệt đới gây bão cấp 9 giật cấp 11 gây ảnh hưởng toàn bộ khu vực Biển Đông, biển động rất mạnh. Hôm trước, tàu Panama với tải trọng 1 vạn tấn cũng bị đánh chìm, do ảnh hưởng tình hình thời tiết phức tạp. Khu vực này đang rất nhiều tàu thuyền hoạt động, đặc biệt tàu đánh cá nhỏ ven bờ, sức chống chịu kém”.

Qua đây, ông Hoài yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động phòng tránh.

“Bộ Tư lệnh Biên phòng cần tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh. Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng kích hoạt hệ thống nhắn tin. Tổng cục Thủy sản cung cấp thông tin cho người dân để có phương án bảo vệ lồng bè và nuôi trồng thủy sản”, ông Hoài chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.