Xã hội

APEC 2017: Gặp đoàn xe ưu tiên, người điều khiển phương tiện làm gì?

19/10/2017, 12:15

CSGT Đà Nẵng tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông quy định khi gặp đoàn xe ưu tiến, có CSGT dẫn đường.

CSGT-da-nang-dan-doan

Gặp đoàn xe ưu, người điều khiển phương tiện phải nhường đường... Ảnh Vnexpress

Trung tá Phan Văn Thương, Phó phòng CSGT (Công an Đà Nẵng) cho hay: tuần lễ cấp cao APEC (5-11/11) tại Đà Nẵng là sự kiện quan trọng với có sự tham gia của 21 Nguyên thủ quốc gia các nền kinh tế thành viên APEC và 21 phu nhân/phu quân; 42 Bộ trưởng, 21 Trưởng SOM thuộc 21 nền kinh tế thành viên APEC, 20 đoàn đại diện cho các Tổ chức quốc tế và khoảng 10.000 đại biểu.

Theo đó, việc tổ chức, phân luồng, hướng dẫn giao thông được ngành chức năng Đà Nẵng nghiên cứu, triển khai trên nhiều tuyến đường. 1.000 chiến sĩ cảnh sát lực lượng CSGT được huy động tham gia dẫn đoàn, đảm bảo trật tự ATGT.

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trách nhiệm của người tham gia giao thông, người điều khiển, người ngồi trên phương tiện khi gặp đoàn xe có CSGT dẫn đường, với các quy định cụ thể theo pháp luật hiện hành: Một là, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng CSGT thực hiện công tác dẫn đoàn bảo đảm an toàn, thông suốt. Hai là, khi gặp đoàn xe có CSGT dẫn đoàn, phải lập tức giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải, không gây cản trở đến hoạt động của đoàn xe và thực hiện nghiêm quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộBa là, không vượt lên hoặc nhập vào đi cùng đoàn với xe được quyền ưu tiên.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị ký, ban hành văn bản 910/CATP (PV11-PC67) về việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ phục vụ tuần lễ Cấp cao APEC 2017 Đà Nẵng. Trong đó, quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, người buôn bán, hoạt động dịch vụ và nhân dân trên các tuyến đường.

Đặc biệt, trên tuyến Nguyễn Văn Linh, cầu Rồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, 2/9, Bạch Đằng, Trần Phú; Duy Tân, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu, Lê Đức Thọ; 3/2, cầu Thuận Phước... các tổ chức, cá nhân không được thực hiện các hành vi: Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ; Tụ tập đông người trái phép trên đường bộ; Thả rông súc vật trên đường bộ; Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ; Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông; Che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông; Sử dụng bàn trượt, pa - tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy; Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường;Hành vi khác gây cản trở giao thông.

Không nhường xe ưu tiên, ô tô bị phạt đến 3 triệu đồng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên đây sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định46/2016/NĐ của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cụ thể, hành vi không nhường đường cho các loại xe ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ: đối với xe ô tô phạt 2-3 triệu đồng, tước GPLX 1-3 tháng. Mô tô, xe máy bị phạt 500.000 đồng-1 triệu đồng, tước GPLX 1- 3 tháng....

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.