Công nghệ

Apple bị "chế giễu" ra sao sau vụ dễ bị uốn cong?

29/09/2014, 18:03

Tranh thủ cơ hội có một không hai, các công ty đối thủ của Apple đã liên tục tung ra các đòn "chọc ngoáy". Thậm chí cộng đồng Twitter đã phát động một trào lưu chế diễu iPhone 6 Plus.

Khá nhiều hình ảnh hài hước nhằm chọc ghẹo về khả năng uốn cong đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội
Khá nhiều hình ảnh hài hước nhằm chọc ghẹo về khả năng uốn cong đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội

 

CEO John Chen của BlackBerry đã “tranh thủ” chọc ngoáy Apple vào ngày 25/9 trong buổi ra mắt thiết bị smartphone mới nhất của công ty có tên Passport: “Tôi đố các bạn bẻ cong được Passport đấy”.
CEO John Chen của BlackBerry đã “tranh thủ” chọc ngoáy Apple vào ngày 25/9 trong buổi ra mắt thiết bị smartphone mới nhất của công ty có tên Passport: “Tôi đố các bạn bẻ cong được Passport đấy”

 

Điện thoại Samsung:
Điện thoại Samsung: "Chỉ cúi đầu trước những gì xứng đáng".

 

Mặc dù bị than phiền nhưng iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã bán được 10 triệu bản trong tuần đầu tiên
Hãng điện thoại LG: "Điện thoại của chúng tôi không cong, nó đàn hồi... một cách có chủ đích"

 

Điện thoại HTC:
Điện thoại HTC: "Được thiết kế để chịu được những môi trường khắc nghiệt nhất. Như trong túi quần chẳng hạn"

 

Bia Heineken:
Bia Heineken: "Thân gửi Apple, đừng lo, chúng tôi cũng thường xuyên bị thế mà"

 

Kẹo Kitkat giòn:
Kẹo Kitkat giòn: "Chúng tôi không cong, chúng tôi gẫy luôn"

 

Mặc dù bị than phiền nhưng iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã bán được 10 triệu bản trong tuần đầu tiên
Mặc dù bị than phiền nhưng iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã bán được 10 triệu bản trong tuần đầu tiên

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.