Thế giới

Arab Saudi sẽ phát triển bom hạt nhân nếu Iran làm

16/03/2018, 07:50

Hoàng tử Arab Saudi nói sẽ phát triển quả bom hạt nhân nếu đối thủ của họ, Iran làm điều đó.

Hoàng tử

Hoàng tử Mohammed bin Salman

Arab Saudi không muốn có bom hạt nhân, nhưng không nghi ngờ gì nếu Iran phát triển một quả bom hạt nhân, chúng tôi sẽ làm theo càng sớm càng tốt”, - Hoàng tử Mohammed bin Salman của vương quốc dầu mỏ, 32 tuổi, nói với CBS trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào Chủ nhật tuần này.

Arab Saudi, nước bị chìm đắm trong các cuộc chiến chống lại Iran trên khắp Trung Đông, đang muốn đẩy mạnh kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân như một phần kế hoạch cải cách do Hoàng tử Mohammed dẫn đầu để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Pháp và Trung Quốc đang tham gia một gói thầu trị giá nhiều tỷ USD để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của vương quốc dầu mỏ này.

Nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này đã từng tuyên bố rằng họ muốn công nghệ hạt nhân chỉ sử dụng cho mục đích hòa bình nhưng quá trình làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu hạt nhân cũng có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.