Quốc tế

Argentina, Uruguay và Paraguay đồng đăng cai World Cup 2030

06/10/2017, 14:05

AFP đưa tin, ba quốc gia Nam Mỹ Argentina, Uruguay và Paraguay đã đồng thuận cùng đăng cai World Cup 2030.

40

Tiền đạo Luis Suarez (Uruguay) và Messi (Argentina)

Quyết định này được đưa ra sau buổi gặp gỡ của ba nguyên thủ. Dự kiến, thời gian tới, ba quốc gia Nam Mỹ sẽ hoàn thiện hồ sơ để ứng cử lên FIFA. Tuy nhiên, liên minh Nam Mỹ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc. Quốc gia này có cơ sở hạ tầng và hệ thống sân vận động rất tốt, cùng với đó là hiện nay họ đang có những nhà tài trợ lớn cho FIFA. World Cup 2026, kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Mar Rốc hoặc ba nước đồng chủ nhà Mỹ - Mexico - Canada. Hiện tại, vòng loại World Cup 2018 đang đi đến hồi kết và 32 đội bóng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ sớm được xác định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.