Quân sự

Armenia tuyên bố: 3 trực thăng Azerbaijan bị bắn hạ, một chiếc rơi ở Iran

01/10/2020, 18:07

Khoảng 15 xe bọc thép của Azerbaijan cũng bị trúng đạn, ngoài ra, các hệ thống pháo phản lực bắn loạt Smerch...

img
Trong quân đội Azerbaijan có sở hữu trực thăng Mi-35 do Nga chế tạo - ảnh tư liệu.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Armenia Artsrun Hovhannisyan tại một cuộc họp báo ngắn tổ chức hôm 1/10 đã tuyên bố rằng lực lượng phòng thủ ở Karabakh đã bắn rơi ba trực thăng của Lực lượng vũ trang Azerbaijan trong đêm và rạng sáng cùng ngày.

"Nhìn chung, vào ban đêm và sáng sớm, lực lượng vũ trang Azerbaijan đã tổn thất 350-360 người, 600 người bị thương. Ba trực thăng bị bắn rơi, trong đó có một chiếc rơi trên lãnh thổ Iran mà chúng tôi mới thông báo" - ông Hovhannisyan nói.

Theo báo Sputnik, ông Hovhannisyan cũng tiết lộ rằng có khoảng 15 xe bọc thép của Azerbaijan cũng bị trúng đạn, ngoài ra, các hệ thống pháo phản lực bắn loạt Smerch và 6 máy bay không người lái của nước này cũng bị phá hủy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan bác bỏ thông tin về việc chiếc trực thăng của lực lượng không quân nước này bị bắn rơi ở Nagorno-Karabakh và ở Iran.

Đại tá Vagif Dergahli, người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Azerbaijan, nói với trang báo của Nga rằng:

"Đây là một lời nói dối. Tất cả các phương tiện hàng không của chúng tôi vẫn nguyên vẹn và trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.