Thể thao

ASIAD 2014: Karatedo tuột vàng đáng tiếc

02/10/2014, 21:19

Kết thúc ngày thi đấu 2/10, đoàn TTVN đã có thêm 1 HCB, 2 HCĐ nâng tổng số huy chương lên con số 35 (1 HCV, 10 HCB và 24 HCĐ).

Hoàng Ngân chỉ giành được HCB kata
Hoàng Ngân chỉ giành được HCB kata. (Ảnh TTVH)

Trong ngày thi đấu hôm nay (2/10), đoàn TTVN được kỳ vọng sẽ có thêm 1 HCV khi nhà cựu VĐTG và SEA Games môn karatedo Nguyễn Hoàng Ngân ra sân. Niềm tin này càng được củng cố khi cô dễ dàng tiến một mạch đến trận chung kết nội dung kata mà không hề gặp phải trở ngại nào đáng kể.

Tuy nhiên, trong trận chung kết, Hoàng Ngân đã để thua võ sĩ người Nhật Bản Shimizu Kiyou với tỉ số 0-5 qua đó chấp nhận tấm HCB. Ở môn taekwondo, hai võ sĩ Hà Thị Nguyên (dưới 67kg) và Phạm Thị Thu Hiền (dưới 62kg) đều thất bại ở trận bán kết và chỉ có thêm được 2 tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam.

Trong khi đó, điền kinh tiếp tục gây thất vọng khi Phạm Thị Diễm hoàn thành nội dung chung kết nhảy cao nữ với thành tích cao nhất 1m80, thua xa VĐV người Uzbekistan đoạt HCV là Radzivil Svetlana với 1m94. Bốn VĐV gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý chỉ về đích thứ 5 đợt chạy chung kết 4X400m nữ với thành tích 3 phút 33 giây 20.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 2/10, đoàn TTVN đã có thêm 1 HCB, 2 HCĐ nâng tổng số huy chương lên con số 35 (1 HCV, 10 HCB và 24 HCĐ) nhưng vẫn giậm chân ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.