Thể thao

ASIAD 2014 ngày 21/9: Đoàn Việt Nam đã có HCV đầu tiên

21/09/2014, 11:30

Tính đến hết ngày 21/9/2014, đoàn TTVN đã giành được 1HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp.

Tính đến hết ngày 21/9/2014, đoàn TTVN đã giành được 1HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp.

Thúy Vi mở hàng HCV cho đoàn TTVN tại ASIAD 2014. (Ảnh TTVH)
Thúy Vi mở hàng HCV cho đoàn TTVN tại ASIAD 2014. (Ảnh TTVH)

Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã có được tấm HCV đầu tiên với sự xuất sắc của nữ võ sĩ Dương Thúy Vi. Thúy Vi đạt thành tích 19,41 điểm sau hai bài thi kiếm thuật và thương thuật và vượt qua VĐV người Macau (Trung Quốc) Li Yi với 19,39 điểm. Đây là HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại ASIAD 2014. Trước đó, Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã giành thêm cho đoàn TTVN 1 HCĐ với số điểm 19,33 sau hai bài thi đao thuật và côn thuật.

Ở môn cầu mây, các VĐV Việt Nam để thua Lào 0-2 trong nội dung đá đôi và cũng chỉ có được 1 tấm HCĐ. Trong khi đó, một niềm hi vọng khác là kình ngư Hoàng Quý Phước lại thi đấu không thành công chỉ về thứ 7 ở nội dung 200 tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 42. Kết quả này kém khá xa thành tích mà Phước lập tại Giải vô địch Đông Nam Á 2014 là 1 phút 49 giây 69.

Tính đến hết ngày 21/9/2014, đoàn TTVN đã giành được 1HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp.

Hoàng Xuân Vinh tiếp tục thi đấu thất vọng
Hoàng Xuân Vinh tiếp tục thi đấu thất vọng

Tại vòng loại, đoàn Việt Nam với 3 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương chỉ xếp thứ 5 chung cuộc. HCV là đội chủ nhà Hàn Quốc với tổng cộng 1.744 điểm, HCB là Trung Quốc (1.743 điểm) và Ấn Độ đứng thứ 3 (1.743 điểm, thua chỉ số phụ so với Trung Quốc). Trong khi đó, Hoàng Xuân Vinh (583 điểm) và Trần Quốc Cường (580 điểm) giành quyền vào chơi ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, trước những đối thủ sừng sỏ tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc cả hai xạ thủ Việt Nam đều thi đấu khá kém cỏi. Nếu như Hoàng Xuân Vinh bị loại từ loạt bắn thứ 10 xếp thứ 7 chung cuộc (98,4 điểm) thì Quốc Cường cũng chỉ khá hơn đôi chút khi bị loại ở loạt bắn thứ 12 và xếp thứ 6 chung cuộc (118 điểm). HCV nội dung này là tay súng Kim Cheongyong (Hàn Quốc) với 201,2 điểm. Pang Wei (Trung Quốc) đoạt HCB sau 199,3 điểm. Chiếc HCĐ thuộc về Jin Jonggoh (Hàn Quốc) với 179,3 điểm.

Trong khi bắn súng tiếp tục gây thất vọng thì niềm hi vọng lúc này đặt hết wushu với Thúy Vi và Nguyễn Mạnh Quyền. Cả hai VĐV này đều đã thi đấu khá tốt ở nội dung kiếm thuật và đao thuật và chiều nay sẽ tiếp tục thi đấu để tranh huy chương.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.