Thể thao

ASIAD 2014: Sốc với thành tích của "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương

01/10/2014, 21:07

Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong vòng chung kết nội dung 200m nữ nhưng không ai ngờ "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam lại về đích cuối cùng.

Vũ Thị Hương thi đấu không thành công tại ASIAD 2014. (Ảnh VNE)
Vũ Thị Hương thi đấu không thành công tại ASIAD 2014. (Ảnh VNE)

Trong ngày thi đấu hôm nay, hi vọng giành huy chương của đoàn TTVN dồn cả vào Vũ Thị Hương và các võ sĩ ở môn taewondo. Tuy nhiên, cả hai niềm hi vọng này đều thi đấu không thành công. Nếu như các võ sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trương Thị Kim Tuyến (dưới 46kg), Phạm Thị Hằng (dưới 57kg) đều phải dừng bước ở vòng ngoài thì Vũ Thị Hương lại thất bại trong lượt chạy chung kết 200m nữ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Vũ Thị Hương rời ASIAD mà không có được một tấm huy chương nào.

Đáng nói hơn, Hương chỉ đạt thành tích 23 giây 77 và xếp thứ 9/9 VĐV tranh tài. Thành tích này thậm chí còn không bằng thành tích ở vòng loại của Vũ Thị Hương ngày hôm qua (23 giây 57). Giành HCV ở nội dung này là Olga Safronova (Kazakhstan, 23 giây 02), HCB thuộc về Wei Yongli (Trung Quốc, 23 giây 27) và HCĐ thuộc về Chisato Fukushima (Nhật Bản, 23 giây 45).

Trước đó, trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam cũng để thua ĐT nữ Hàn Quốc với tỉ số 0-3. Như vậy, trong ngày thi đấu hôm nay (1/10), đoàn TTVN không giành được bất kỳ huy chương nào và đã tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.