Thể thao

ASIAD 2014: Xe đạp, điền kinh lập công

29/09/2014, 21:30

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 10, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 30 huy chương gồm 1 HCV, 9 HCB, 20 HCĐ và xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 10, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 30 huy chương gồm 1 HCV, 9 HCB, 20 HCĐ và xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cua rơ Nguyễn Thị Thật (ngoài cùng bên trái) lập công cho đoàn TTVN
Cua rơ Nguyễn Thị Thật (ngoài cùng bên trái) lập công cho đoàn TTVN

Trong ngày thi đấu hôm nay, mọi con mắt của người hâm mộ đều dồn vào trận bán kết bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Nhật Bản. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, các cô gái áo đỏ đã chiến đấu với tinh thần cao nhất nhưng vẫn phải chịu thất bại với tỉ số 0-3 qua đó chấp nhận góp mặt ở trận tranh HCĐ.

Trong khi đó, ngày thi đấu hôm nay đoàn TTVN đã có thêm 2 tấm HCB. Tấm HCB đầu tiên thuộc về VĐV đua xe đạp Nguyễn Thị Thật khi cô về đích thứ 2 ở nội dung đua xe đạp đường trường. Tấm HCB thứ hai thuộc về Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa thuộc môn điền kinh với thành tích 6m44.

Cũng ở bộ môn điền kinh, Dương Văn Thái đã lọt vào chạy chung kết nội dung 1.500m nam nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 8/11. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu thứ 10, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 30 huy chương gồm 1 HCV, 9 HCB, 20 HCĐ và xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.