Trong nước

ASIAD 2018 ngày 28/8: Đoàn TTVN "trắng" huy chương

28/08/2018, 10:10

Báo Giao thông cập nhật diễn biến thi đấu, kết quả thi đấu của đoàn TTVN tại ASIAD 2018 ngày 28/8.

le-tu-chinh

Báo Giao thông cập nhật diễn biến thi đấu, kết quả thi đấu của đoàn TTVN tại ASIAD 2018 ngày 28/8

Trong ngày thi đấu 27/8, Đoàn TTVN đã có thêm 1 HCV, 4 HCĐ và 1 HCĐ. Trong đó, đội tuyển Pencak Silat: VĐV Lê Hồng Quân, Trần Đức Danh giành HCB nội dung đôi nam; VĐV Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam giành HCB nội dung đồng đội nam; VĐV Nguyễn Ngọc Toàn giành HCB nội dung 60kg nam.

Đáng kể nhất là đội tuyển Điền kinh khi VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nội dung nhảy xa; VĐV Quách Thị Lan giành HCB nội dung 400m rào; VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ nội dung 3000m vượt chướng ngại vật.

Tính đến 22h00 ngày 27/8/2018, đoàn TTVN giành được 02 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ, tạm xếp vị trí thứ 20/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ASIAD 2018.

Hôm nay (28/8), đoàn TTVN tiếp tục thi đấu các môn: Điền kinh, Boxing, Kurash, Cầu mây, Soft Tennis nhưng không có nhiều hi vọng giành huy chương. Có thể coi đây là khoảng lặng trước khi diễn ra 2 trận chung kết pencak silat vào ngày 29/8 và trận bán kết bóng đá nam giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Lịch thi đấu đoàn TTVN ngày 28/8:

ltd

 

---------------------------------

20h15: Kurash - Tứ kết hạng cân dưới 52kg, Văn Ngọc Tú để thua 0-5 trước VĐV của Ấn Độ Malaprabha Yallappa.

20h10: Điền kinh - Vũ Thị Ly về đích cuối cùng với thời gian 2 phút 12 giây 41, kém tới 5 giây so với thành tích tốt nhất mà cô từng giành HCV SEA Games 29.

18h50: Điền kinh - Tú Chinh và Quách Thị Lan chuẩn bị thi bán kết chạy 200m nữ.

16h20: Boxing - VĐV Vương Thị Vỹ thất bại trước Hsiaowen ở tứ kết hạng cân 57kg nữ với tỉ số 2-3.

16h20: Kurash - Vòng 1/16 hạng cân dưới 66kg dành cho nam, Nguyễn Hải Ba thất bại 0-10 trước đối thủ người Kazakhstan, Aldaberganov.

12h00: Bóng đá nam - Tuyển Olympic Việt Nam đã di chuyển tới Bogor để chuẩn bị cho trận bán kết với Hàn Quốc.

10h30: Điền kinh - Quách Thị Lan và Lê Tú Chinh cùng giành quyền vào thi bán kết nội dung 200m nữ.

10h15: Điền kinh - Ở lượt chạy thứ tư nội dung 200m nữ, Quách Thị Lan về thứ hai với thời gian 23 giây 72, qua đó giành quyền vào thi bán kết.

10h00: Điền kinh - Lê Tú Chinh về thứ 4 ở lượt chạy thứ ba vòng loại 200m nữ, với thành tích 24 giây 09.

bxh1

 

bxh2

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.