Hồ sơ tài liệu

Australia bị chỉ trích vì tập trận chung với Trung Quốc

02/01/2016, 14:55

Hải quân Australia và Trung Quốc tập trận ngoài khơi bờ biển Queensland nhằm củng cố quan hệ an ninh, Bloomberg cho hay.

tau-ngam-trung-quoc
Các tàu ngầm Trung Quốc tham gia một cuộc duyệt hạm năm 2009. (Ảnh: Reuters)

Hải quân Australia và Trung Quốc tập trận ngoài khơi bờ biển Queensland nhằm tăng cường quan hệ an ninh, Bloomberg ngày 2/1 cho hay.

Ngoài tàu khu trục tên lửa hành trình HMAS Darwin lớp Adelaide của Hải quân Hoàng gia Úc có mặt tại cuộc tập trận chung, phía Trung Quốc điều tới tàu khu trục Tế Nam lớp Luyang (Lữ Dương), 1 tàu khu trục nhỏ và lực lượng đặc nhiệm Hải quân.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 5 ngày tại Brisbane - thủ phủ của bang Queensland, theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne.

Phó Đô đốc Tim Barrett, Tư lệnh Hải quân Úc cho biết: “Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận giúp hải quân hai nước cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến cũng như hiểu rõ hơn về quy trình vận hành giữa các bên”.

Australia hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Song trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ tham vọng về lãnh thổ, cuộc tập trận chung nói trên khiến cho chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull vấp phải không ít chỉ trích.

Trước đó, tháng 11/2015, hải quân Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân cùng với các tàu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên vịnh Aden – với nhiệm vụ giả định tuần tra chống cướp biển. Đội tàu của hơn 10 quốc gia tham gia tập trận Aden sẽ trở về nước vào năm 2016.

Hải quân Australia và Trung Quốc ngày 2/11/2015 từng tiến hành tập trận bắn đạn thật tại địa điểm cách không xa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại vùng biển này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.