Thế giới giao thông

Australia điều tra phi công ngủ quên, bay quá điểm hạ cánh

28/11/2018, 14:45

Trang Daily Mail ngày 26/11 đăng tải câu chuyện hi hữu về một phi công lái phi cơ bay quá sân bay 46km...

24

Chiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU

Vụ việc xảy ra từ ngày 8/11, trong một chuyến bay từ Devonport, bang Tasmania đến đảo King. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cục ATGT Australia (ATSB) mới đang tiến hành điều tra.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, sau khi phát hiện bay quá điểm dừng và phải quay đầu, chiếc Piper PA-31 Navajo VH-TWU mà người phi công trên lái đã hạ cánh vào lúc 18h21 an toàn tại sân bay đảo King.

Đây là loại máy bay hai động cơ, được chế tạo từ năm 1975 và có thể chở theo 9 hành khách.

Cục ATGT Australia cho biết, sẽ tiến hành thẩm vấn người phi công thiếu trách nhiệm; đồng thời điều tra, xem xét các hoạt động của Hãng hàng không Vortex Air - đơn vị sở hữu chiếc máy bay Piper PA-31.

“Trong suốt chuyến bay, phi công đã ngủ quên khiến phi cơ bay quá điểm hạ cánh tại sân bay đảo King 46km”, Cục ATGT Australia tuyên bố trong một thông báo mới nhất.

Các nhà điều tra đánh giá đây là một sự cố rất nghiêm trọng và vẫn đang trong quá trình thu thập thêm chứng cứ. Toàn bộ thông tin về vụ việc sẽ được trình bày trong bản báo cáo, dự kiến được công bố vào tháng 3/2019.

Hiện Giám đốc điều hành của Vortex Air, ông Colin Tucker đã từ chối bình luận về sự cố trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.