Thế giới

Australia: Lễ hội độc đáo giúp địa phương nghèo thu về 9,3 triệu USD

31/01/2019, 08:16

Lễ hội Parkes Elvis kéo dài 5 ngày vừa được tổ chức tại thị trấn nông thôn Parkes của Australia, thu hút hàng nghìn du khách...

img
Người tham gia lễ hội hóa thân thành ngôi sao Elvis Aron Presley.

Lễ hội Parkes Elvis kéo dài 5 ngày vừa được tổ chức tại thị trấn nông thôn Parkes của Australia, thu hút hàng nghìn du khách và giúp địa phương thu lợi khoản tiền không nhỏ từ các sự kiện âm nhạc và hoạt động du lịch.

Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên năm 1993, được xem là một sự kiện âm nhạc độc đáo và nổi bật ở Australia được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 1 hàng năm để tưởng nhớ đến ông vua nhạc Rock and Roll - Elvis Aron Presley (năm 1977 ở tuổi 42).

Những người tới tham dự lễ hội sẽ đội tóc giả, mặc những trang phục sặc sỡ để hoá thân thành danh ca này.

Ngoài ra, khách du lịch tới đây còn được tận hưởng không khí sôi động của các buổi hoà nhạc, những trận thi đấu và dịch vụ thu âm được lấy cảm hững từ Elvis.

Các nhà tổ chức ước tính lễ hội Parkes Elvis năm nay sẽ giúp thu về 13 triệu AUD (9,3 triệu USD) cho nền kinh tế địa phương khi hơn 27.000 người đã đến tham dự khoảng 200 sự kiện theo chủ đề.

img

Tổng thống Venezuela Maduro tham dự nhiều cuộc diễn tập quân sự

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.