Hồ sơ tài liệu

Australia muốn giúp Philippines đào tạo quân đội tiêu diệt IS

30/08/2017, 09:18
image

Australia ngỏ ý muốn giúp Philippines đào tạo quân đội nhằm chống lại IS ở thành phố Marawi.

1_79925

Quân đội Philippines trong một cuộc đụng độ với nhóm phiến quân.

Theo Reuters, hôm qua 29/8, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết nước này muốn giúp Philippines đào tạo quân đội nhằm chống lại IS ở thành phố Marawi. Cụ thể, các cuộc đào tạo bao gồm tư vấn, hỗ trợ và đào tạo huấn luyện nghiệp vụ quân đội.

Theo bà Julie Bishop, nhóm này đang tiến hành hoạt động bị cho là khủng bố và là mối đe doạ "cần phải quan tâm sâu sắc".

Được biết, Australia là một phần của liên minh chống IS ở Iraq và Syria với 780 quân nhân ở khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, Australia cũng đang có chương trình hợp tác quốc phòng với Philippines, theo đó, triển khai hai máy bay kỹ thuật cao AP-3C Orion để giúp quân đội nước này thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.