Thế giới

Australia phản ứng sau thông tin TQ ngăn cản tàu chiến trên Biển Đông

20/04/2018, 10:29

Thủ tướng Australia cho biết, Hải quân Australia có “quyền” để đi ngang qua Biển Đông.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Ngày 20/4, hãng tin Fox News dẫn lời Thủ tướng Australia cho biết, Hải quân Australia có “quyền” đi ngang qua Biển Đông. Thông tin được đưa ra sau nhiều thông tin từ truyền thông nước này cho rằng, Hải quân Trung Quốc đã thách thức 3 tàu chiến của Australia khi các tàu đi vào tuyến đường thủy này. 

Trước đó, theo Đài phát thanh, truyền hình Tự do, Độc lập của Australia ABC, trong tháng này, Trung Quốc đã “thách thức” 2 tàu khu trục nhỏ của Australia và một tàu hỗ trợ khi các phương tiện này của Australia di chuyển trên Biển Đông. Bài báo dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên và không nêu chi tiết hành động thách thức.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chưa bình luận về sự việc nhưng ông từng trao đổi với báo giới rằng, Australia có “quyền phù hợp với luật pháp quốc tế” để thực hành quyền tự do hàng hảihàng không trên Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Australia từ chối cung cấp chi tiết về các loại tàu được nêu ở trên. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.