Thế giới

Australia tăng cường an ninh trước Hội nghị G20

13/11/2014, 09:13

Giới chức Australia hôm qua triển khai hơn 6 nghìn cảnh sát vũ trang và máy bay tiêm kích F/A18 Super Hornet được triển khai tới TP Brisbane nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20.

Cảnh sát và nhân viên an ninh tập huấn trước Hội nghị G20
Cảnh sát và nhân viên an ninh tập huấn trước Hội nghị G20

Đây là chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước tới nay trong thời bình, nhằm phòng ngừa các cuộc biểu tình bạo lực cũng như các hành động cực đoan (nhất các phần tử cực đoan có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo) tự xưng trong thời gian Hội nghị G20 diễn ra.

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng được trang bị vòi rồng cỡ lớn và loa phóng đại âm thanh để kiểm soát đám đông trong trường hợp xảy ra biểu tình. Tất cả tuyến đường dẫn tới trung tâm hội nghị đều được lập các hàng rào và trạm kiểm soát an ninh.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.