Thế giới

Australia ủng hộ việc tấn công quân sự vào Syria

12/04/2018, 10:19

Ông Malcom Turnbull đã đồng tình với hành động quân sự tại Syria để phản ứng lại vụ tấn công hóa học hôm 7/4.

095607_thutuongaustraliatuyenbochienthangtrongbauc

Thủ tướng Úc lên tiếng ủng hộ tấn công quân sự tại Syria

Thủ tướng Australia mới đây đã lên tiếng và đưa ra quan điểm của ông về cuộc tấn công hoá học ở Douma và việc Mỹ, Pháp và Anh đang chuẩn bị hành động quân sự để đáp trả.

Phát biểu với các phóng viên tại Melbourne, ông Turnbull lên án cuộc tấn công hôm 7/4 và ngụ ý việc sử dụng vũ khí hoá học đã vượt qua ranh giới cho phép. "Đây là một cuộc tấn công gây sốc, một tội ác chiến tranh của chính phủ Syria”, ông nói.

"Chúng tôi không thể chấp nhận việc sử dụng vũ khí hóa học, cho dù đó là ở Syria hay trên một băng ghế công viên tại Salisbury với việc sử dụng chất độc thần kinh để giết một cựu điệp viên”.

Australia đã lên tiếng ủng hộ Anh sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal vào tháng trước. Còn sau vụ tấn công hoá học ở Syria, ông Turnbull cũng cho biết kế hoạch ủng hộ các đồng minh của mình.

Sau Anh, cả Pháp và bây giờ là Australia đã lên tiếng ủng hộ cho quyết định tấn công quân sự vào Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.