Hồ sơ tài liệu

Australia xây phòng biệt giam cô lập tội phạm khủng bố

11/06/2017, 19:16

Australia sẽ xây dựng nhà tù đầu tiên để cô lập phiến quân có tư tưởng cực đoan,

Australia xây dựng nhà tù dành riêng cho ph

Australia xây dựng phòng biệt giam, cô lập phiến quân có tư tưởng cực đoan

Lần đầu tiên, Australia xây dựng phòng giam riêng để cô lập phiến quân có tư tưởng cực đoan, ngăn chặn việc phát tán tư tưởng cực đoan trong hệ thống nhà tù. Đây được coi là một trong những nỗ lực để nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố - Thủ hiến bang New South Wales, ông Gladys Berejiklian cho biết hôm 11/6. 

Phòng giam này nằm trong nhà tù có an ninh tối đa, đủ sức chứa 54 tù nhân, tất cả đều bị cô lập và tăng cường giám sát i. “Chúng tôi sẽ chi 47 triệu USD trong 3 năm tới để tăng cường khả năng cô lập những tù nhân tiềm ẩn nguy cơ phát tán chủ nghĩa cực đoan hoá trong hệ thống nhà tù” - ông Berejikian nói. 

Hiện, có 33 người trong hệ thống nhà tù South Wales đang bị giam giữ vì tội khủng bố. 

Australia đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công theo kiểu "sói đơn độc", do khủng bổ Hồi giáo cực đoan kích động trong thời gian gần đây, buộc chính phủ phải xem xét lại chiến lược của cảnh sát, lực lượng chính quyền bang và liên bang. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.