Xã hội

Ba công an thương tích vì bị các đối tượng hát karaoke, uống rượu tấn công

07/05/2020, 16:58

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng hát karaoke, uống rượu say tấn công các cán bộ, chiến sỹ công an.

img
Nhóm 4 đối tượng hát karaoke, uống rượu tấn công cảnh sát trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chiều 7/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT công an quận đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên bất chấp lệnh cấm vẫn tụ tập hát karaoke, tấn công cảnh sát trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 23h40 ngày 6/5, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 07 của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke N.D, đường Thiên Hiền đang hoạt động trái phép. Tại phòng hát số 3, tầng 3; phòng 2, tầng 2 thấy 2 nhóm thanh niên đang hát nên tổ công tác đã yêu cầu dừng hoạt động.

Trong lúc Đại úy Trần Ngọc Thế và Thượng úy Vũ Đình Thành đều là cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Đình 1 lập biên bản vi phạm hành chính tại tầng 1, thì trên tầng 2 của quán đã xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Dù được lực lượng công an can ngăn nhưng nhiều thanh niên trong nhóm đã cố tình tấn công lực lượng công an, khiến nhiều cán bộ, chiến sỹ công an bị thương. Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Đình 1 phải huy động lực lượng đưa cả nhóm về đồn.

Kết quả khám thương tích tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an xác định, Đại úy Trần Ngọc Thế bị sưng nề bầm tím gò má trái và khuỷu tay 2 bên, chấn thương hàm mặt và 2 tay do bị đánh. Đại úy Thế còn bị đứt cúc áo số 1, đứt cúc cài cầu vai phải; quần cảnh sát có vết bám dính nghi là máu, bung tuột 1 bộ cầu vai hàm đại úy bên phải, bung 1 biển hiệu tên Trần Ngọc Thế.

Thượng úy Vũ Đình Thành bị xây xát da khuỷu tay phải, cẳng tay và bàn tay trái chấn thương phần mềm do bị đánh. Thượng úy Hoàng Phú Duy bị sưng nề tấy đỏ vùng hàm mặt trái và 2 gối, đau tức vùng thượng vị, chấn thương vùng thượng vị, hàm mặt và 2 gối.

Bước đầu các đối tượng Nguyễn Văn Thái, Thái Đình Chiểu, Vũ Trụ, Nguyễn Công Thành thừa nhận do uống rượu say, không kiềm chế được bản thân nên đã dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ nói trên.

Tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của các đối tượng sau thời điểm bị bắt giữ, Công an phường Mỹ Đình 1 xác định, Thái Đình Chiểu (SN 1986, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) có nồng độ cồn 0,751mg/l; Nguyễn Văn Thái (SN 1987 trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có nồng độ cồn 0,734mg/l; Vũ Trụ (SN 1979 trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có nồng độ cồn 0,663mg/l. Riêng đối tượng Đinh Ngọc Thành (SN 1983 trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày hôm sau đã ra đầu thú.

Công an phường Mỹ Đình 1 cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke N.D về hành vi “Không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” đối với chủ cơ sở kinh doanh. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.