Thời sự

"Bà đồ" cho chữ tại "phố ông đồ" khiến nhiều người thích thú

11/02/2018, 19:38

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay có một nét mới khi xuất hiện các "bà đồ" cho chữ người dân đầu năm.

_DSC0226

Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay có một nét mới khi xuất hiện các "bà Đồ" cho chữ người dân đầu năm.

"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua"

Câu thơ trong bài thơ "Ông Đồ" của Thi sĩ Vũ Đình Liên cho tới tận ngày nay vẫn luôn mang tính thời sự, bởi lẽ cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những ông đồ lại tới khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội để cho chữ người dân đầu năm.

Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 khai mạc tại Hồ Văn với 63 ông đồ bắt đầu thực hiện những tác phẩm thư pháp bằng cả chữ Hán - Nôm và chữ quốc ngữ để người dân có thể tới tham quan, xin chữ.

Hãy cùng PV Báo Giao thông tham quan "Phố ông Đồ" qua những bức ảnh dưới đây:

_DSC0198

Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, "Phố ông Đồ" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sáng sớm tới chiều muộn đều tấp nập người dân tới tham quan, xin chữ.

 

_DSC0293

Nhiều người dân đều có mong muốn xin được những chữ mang ý nghĩa may mắn trong năm mới.

 

_DSC0226

Năm nay là năm đầu tiên "bà Đồ" Kim Cúc thể hiện tài năng của mình cùng những ông Đồ.

 

_DSC0224

Bà cho biết vượt kỳ thi sát hạch vừa qua với sô điểm 7,5 và có một chỗ ngồi tại đây để cho chữ người dân.

 

_DSC0225

"Trình độ của tôi còn thua kém các cụ ông ở đây lắm, nên tôi luôn tự nhủ phải viết bằng cái tâm!" - "bà Đồ" Cúc chia sẻ.

 

_DSC0204

Nhiều người lựa chọn kỹ càng loại giấy trước khi các ông Đồ phê bút.

 

_DSC0221

Và trao đổi về các loại chữ mang ý nghĩa khác nhau...

 

_DSC0223

Trước khi các ông Đồ "múa" những nét chữ "như rồng múa phượng bay".

 

_DSC0209

Nhiều ông Đồ trẻ cũng được dịp thể hiện tài năng của mình.

 

_DSC0211

Qua những nét chữ mang phong cách riêng.

 

_DSC0205

Trong các tác phẩm của mình, nội dung không chỉ phản ánh giá trị "tôn trọng hiền tài" mà cón có ý nghĩa khích lệ các thế hệ trẻ không ngừng vươn lên, kế thừa truyền thống cha ông

 

_DSC0203

Qua đó góp phần nâng cao trình độ của người viết thư pháp cũng như trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về thư pháp của công chúng.

 

_DSC0247

Những ông đồ tham gia cho chữ tại hội chữ xuân năm nay đều đã trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm túc. Các ông đồ sẽ viết thư pháp chữ Hán - Nôm và quốc ngữ.

 

_DSC0218

Ban tổ chức đã niêm yết công khai bảng giá cho chữ tại đây. Theo đó, mức giá giấy viết thư pháp đã bao gồm cả công vẽ có giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

 

_DSC0278

Trong số 97 ông đồ tham dự kỳ thi tuyển, có 55 người đỗ và đủ điều kiện được cho chữ tại hội chữ xuân, trong đó có 35 ông đồ được tham gia cho chữ liên tiếp 3 năm.

 

_DSC0232

"Bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài..."

 

_DSC0220

Những ông Đồ tham gia viết chữ có con mắt mỹ thuật, có sự am hiểu về văn học. Mỗi chữ khi viết và cho đi đều được giải thích cặn kẽ về ý nghĩa đề người nhận chữ có thể hiểu và trân trọng.

 

_DSC0239

Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra từ ngày 9 đến 25-2 (24 tháng chạp đến 10 tháng giêng).

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.