Xã hội

"Bà hỏa" thăm xưởng tái chế lốp ôtô giữa ngày nắng nóng gay gắt

05/06/2017, 16:22

Ngọn lửa bắt đầu từ 1 xưởng tái chế lốp ô tô rồi lan sang xưởng bên cạnh gây thiệt hại lớn.

Chay-xuong-tai-che-lop-xe-o-Quang-Ngai-3

Hiện trường vụ cháy 2 xưởng tái chế lốp ô tô sáng nay tại Quảng Ngãi.

Khoảng 6h30 sáng nay (5/6), bãi tập kết lốp ô tô của ông Huỳnh Hồng Thu (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi) phát cháy. Sau đó ngọn lửa lan nhanh sang bãi tập kết lốp xe của ông Huỳnh Tấn Hoàng (anh trai của ông Thu).

Phát hiện sự việc, gia đình ông Thu và Hoàng hô hoán kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy dữ dội. Ngay lập tức, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Chay-xuong-tai-che-lop-xe-o-Quang-Ngai-1

Hai xưởng tái chế lốp ô tô bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã huy động 10 xe chữa cháy, xe bồn chở nước cùng 300 chiến sĩ cấp tốc đến hiện trường dập lửa. 

Trước sức nóng của thời tiết và diễn biến phức tạp của vụ cháy, huyện Tư Nghĩa đã điều thêm 100 bộ đội thuộc cơ quan Quân sự huyện Tư Nghĩa đến hiện trường tham gia dập lửa. Nhằm hạn chế sự lan rộng của ngọn lửa, lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường rào dập lửa.

Đến 11h trưa cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu của đợt hỏa hoạn khoảng 900 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.