Pháp đình

Bà Hứa Thị Phấn vắng mặt, đẩy 14 người nhà hầu toà

08/05/2018, 10:35

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt trong buổi khai mạc phiên toà đại án tại ngân hàng Đại Tín sáng nay 8/5.

FullSizeRender (14)

Bị cáo Ngô Thị Kim Huệ, (mặc áo trắng) cháu gái Hứa Thị Phấn trong ngày đầu hầu toà

Sáng 8/5, phiên tòa diễn ra nhưng nữ đại gia Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng (NH) Đại Tín (TrustBank) - tiền thân của NH CB hiện nay), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, lại vắng mặt. Tại tòa chỉ có các đồng phạm gồm 29 bị cáo và phân nửa là người thân bà Phấn. Trong đó, có em trai bà Phấn là ông Hứa Xường, bỏ trốn đang bị truy nã.

Còn lại 14 người là họ hàng, cháu, chắt của bà Hứa Thị Phấn như: Lâm Hồng Trinh, Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ (cháu gọi bà Phấn)  Lâm Hứa Huỳnh Trinh (cháu bà Phấn, con trai Lâm Kim Dũng)... 

IMG-9798

Với giám định kết luận pháp y bệnh án: tiểu đường, huyết áp, thoái hoá xương... Bà Phấn coi đây là bảo bối để không hầu toà theo lệnh triệu tập

Kết luận của cơ quan CSĐT xác định hậu quả các sai phạm mà bà trùm Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm gây ra con số thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng, thông qua 5 hành vi. Trong giai đoạn này, tòa xét xử 2 hành vi, gồm bà Phấn chỉ đạo thực hiện nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống và đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang, gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng.

Phiên toà vẫn đang trong phần thẩm tra lí lịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.