Thế giới

Ba Lan quyết định mua tên lửa Patriot của Mỹ

27/03/2018, 14:15

Theo truyền thông Nga, chính quyền Ba Lan đã ký hợp đồng về cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Quân đội Ba Lan

Quân đội Ba Lan (ảnh minh họa)

Báo cáo Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Mariusz Blascha.

Vào đầu tháng 7/2017, Bộ Quốc phòng Ba Lan và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận về việc đưa các tổ hợp Patriot đến Warsaw.

Việc ký kết văn kiện đã diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Warsaw.

Tài liệu nói rằng các hệ thống sẽ được chuyển đến Ba Lan cho đến năm 2022. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu được tiến hành trong năm 2021-2022.

Trong quãng thời gian này, hai đơn vị tên lửa Patriot với tên lửa MSE PAC-3 và các thành phần của hệ thống kiểm soát và liên lạc IBCS sẽ được chuyển tới Ba Lan.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.