Thế giới

Ba Lan:10 xe tăng của Mỹ bị hỏng khi vận chuyển bằng đường sắt

19/09/2017, 20:45

Cảnh sát Ba Lan xác nhận những thiết bị quân sự này thuộc quân đội Mỹ.

Tăng chiến trường chủ lực M1A2 Abrams - Ảnh minh h

Tăng chiến trường chủ lực M1A2 Abrams - Ảnh minh họa

Báo Sputnik ngày 19/9 cho biết, theo đài phát thanh RMF FM, 10 xe tăng của quân đội Mỹ đã bị hư hỏng trong khi vận chuyển bằng đường sắt ở Ba Lan.

"Các phương tiện chiến đấu đã được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Gdansk đến thao trường ở Zhagani. Xe tăng không vào lọt mái che tại nhà ga gần thành phố Torun", - bản tin của RMF FM cho hay.

Theo đài RMF FM, kết quả là, 10 trong số 37 xe chiến đấu vận chuyển đã bị hư hỏng, cũng như cấu trúc mái che của nhà ga cũng bị ảnh hưởng.

Đồng thời, cảnh sát địa phương xác nhận rằng những thiết bị quân sự này thuộc quân đội Mỹ.

Cảnh sát đã kiểm tra tình trạng của tất cả nhân viên đội lái tàu. Tất cả nhân viên đều tỉnh táo.

Cách đây vài ngày, có khoảng 200 xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley được đưa đến Gdansk.

Tại Ba Lan, lữ đoàn thiết giáp của Mỹ được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Atlantic Resolve. Hiện tại đang tiến hành luân chuyển quân. Sĩ số quân đội Mỹ tại đây sẽ là khoảng 3.5 nghìn người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.