Thế giới giao thông

Ba lãnh đạo Volkswagen bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán

27/09/2019, 07:38

Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch và cựu CEO của Tập đoàn xe hơi Volkswagen đang đối mặt với cáo buộc hình sự.

img
CEO Volkswagen Herbert Diess (phải) và Chủ tịch Hans Dieter

Hai lãnh đạo của Tập đoàn xe hơi Volkswagen đối mặt với cáo buộc hình sự vì tội cố ý trì hoãn không thông báo với các nhà đầu tư về việc hãng này lừa dối bài kiểm tra khí thải động cơ diesel tại Mỹ.

Công tố viên tại TP Braunschweig, Đức cáo buộc CEO Volkswagen Herbert Diess, Chủ tịch Hans Dieter Poetsch và cựu CEO Martin Winterkorn vì tội thao túng thị trường chứng khoán.

Cáo buộc đưa ra sau 4 năm kể từ khi công ty xe hơi của Đức thừa nhận sử dụng phần mềm phạm pháp để lừa dối các bài kiểm tra động cơ diesel của Mỹ.

Điều đó cho thấy, công ty này vẫn đang chật vật để tiếp tục vượt qua bê bối gây tổn hại tới hơn 30 tỉ USD tiền bồi thường, tiền phạt và sửa chữa phương tiện.

Các luật sư đại diện cho ba bị cáo cho biết, họ sẽ làm sáng tỏ những cáo buộc này đến cùng. Trong khi đó, hãng xe Đức Volkswagen cho biết, ban giám sát của công ty tổ chức cuộc họp ngay lập tức để bàn về vụ việc trên.

Nếu toà án bang Braunschweig thông qua cáo buộc, ngày xét xử ba lãnh đạo Volkswagen sẽ chính thức được xác định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.