Thế giới

Bà Le Pen muốn đổi tên đảng cực hữu Pháp

14/03/2018, 11:33

AFP cho hay, thủ lĩnh đảng cực hữu của Pháp Marine Le Pen đã đề xuất đổi tên đảng từ Mặt trận dân tộc...

29

Thủ lĩnh đảng cực hữu của Pháp Marine Le Pen

Bà Le Pen đã chính thức đưa ra đề xuất trên tại đại hội đảng Mặt trận Dân tộc ở Lille, miền Bắc nước Pháp.Bà Le Pen nói đảng đã mang tên Mặt trận dân tộc hơn 45 năm và hiện cái tên này trở thành rào cản tâm lý đối với những người muốn gia nhập cũng như đối với cử tri.

Nữ chính trị gia cho rằng, đảng của bà cần một cái tên mới phản ánh quyết tâm đoàn kết đất nước để bảo vệ bản sắc, lợi ích, an toàn và tự do của người dân Pháp. Đảng cực hữu của bà Le Pen dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu nội bộ về đề xuất này trước khi ra quyết định chính thức.

Bà Le Pen thua ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5/2017. Dẫu vậy, nữ chính trị gia này đã giành được 1/3 số phiếu, kết quả cao nhất từ trước đến nay đối với một ứng cử viên cực hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.