Pháp luật

Bà mẹ phạm tội vứt con mới sinh ở hố ga còn bị truy nã về tội lừa đảo

30/06/2020, 18:08

Người mẹ vứt con mới sinh ở hố ga tại Tx Sơn Tây đang bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

img
Đối tượng Thành và lệnh truy nã

Chiều 30/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đối tượng Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa bị Công an Tx. Sơn Tây ( TP Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ dưới hố ga.

Ba ngày sau khi mẹ vứt bỏ, bé trai sơ sinh được người dân phát hiện trong tình trạng không quần áo, kiến và dòi chui vào lỗ tai, lỗ mũi, mắt. Sau gần 3 tuần điều trị, bé đã tử vong.

Ngoài tội danh vừa bị truy tố, Thành còn là đối tượng đang bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Quyết định truy nã này được ký vào tháng 4/2020, trước thời điểm Thành vứt bỏ con ngay sau khi chào đời.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h ngày 6/6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, Thành đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, Thành xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.