Y tế

Ba ngày 5 ca dương tính Covid-19, TP.HCM đã xét nghiệm hơn 2.100 người

21/05/2021, 12:37

Hiện đã có kết quả xét nghiệm hơn 2.100 người liên quan 2 chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19.

img

Phát hiện ca dương tính tại con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, cơ quan chức năng phong toả và đưa những người liên quan lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 21/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ba ngày qua, TP.HCM phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm.

Các ca nhiễm ở Q.3 và 1 trường hợp dương tính lần 1 ở Q.Gò Vấp, đều là chủ quán ăn, ngành chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm của hơn 2.100 người, hiện đã có kết quả âm tính.

Đối với 3 trường hợp nghi nhiễm là 3 mẹ con bán bánh canh ở 2 con hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, ngành y tế đã cấp tốc lấy mẫu của 1.861 người, đến sáng nay kết quả toàn bộ đều âm tính với SARS-CoV-2.

Với ca nghi nhiễm ở Q.Gò Vấp, sau khi có kết quả dương tính lần 1, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ngay trong đêm qua, ngành y tế đã nhanh chóng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm của 32 F1 cùng 264 trường hợp tiếp xúc khác. Sáng nay, các F1 đều có kết quả âm tính.

Hiện những thông tin dịch tễ về ca nghi nhiễm này chưa rõ. Người này là chủ quán cơm gia đình ở đường Quang Trung, Gò Vấp, có biểu hiện sốt, ho, khó thở nên đi khám tại Phòng khám y khoa Quang Trung P.14, Q.Gò Vấp. Phòng khám đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã triển khai các biện pháp khám sàng lọc, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi nhiễm.

Liên quan đến hai bệnh nhân 4514 và 3583 mà TP ghi nhận ngày 18/5, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 10.556 mẫu, trong đó 202 F1, 1.241 trường hợp tiếp xúc khác và thực hiện xét nghiệm mở rộng cho 9.113 người. Hiện có 10.518 mẫu đã âm tính, 38 mẫu còn lại chờ kết quả.

Theo ông Bỉnh, để giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, ngay trong tối 20/5, TP triển khai cho các quận huyện, TP.Thủ Đức tổ chức việc triển khai lấy mẫu tất cả những người về từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch phía Bắc trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Ngành y tế yêu cầu người dân đi từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch phía Bắc trở về sau kỳ nghỉ lễ liên hệ khai báo y tế địa phương để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm cần hạn chế tiếp xúc.

img

Phong toả con hẻm trên đường Quang Trung. Q.Gò Vấp vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Ba ngày qua, TP.HCM liên tiếp ghi nhận 5 ca Covid-19 nhiễm cộng đồng, trong đó 2 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh (ngụ ở Thủ Đức và Q.7) và 3 mẹ con ngụ Q.3 chưa được công bố. Cùng với đó, một trường hợp chờ khẳng định.

Hiện TP có 8 điểm cách ly là Lô A1 chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, TP.Thủ Đức, khu nhà trọ ở đường số 3 phường Tân Kiểng, Q. 7, Trung tâm Y khoa Medic (còn gọi là Bệnh viện Hòa Hảo) ở Q.10, Hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Grove, số 129 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hẻm 954 đường Quang Trung, Phường 8 Gò Vấp, Phòng khám y khoa Quang Trung, số 1322 Quang Trung, P.14 quận Gò Vấp, riêng tòa nhà số 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 trong hôm nay sẽ hoạt động trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.