Xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

08/04/2016, 13:09

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tiếp tục giữ chức vụ này đến hết nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong một lần trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội

Theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng nay (8/4), về việc trình miễn nhiệm một số chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ, có tất cả 20 thành viên Chính phủ được đề nghị miễn nhiệm là những người đến tuổi nghỉ chế độ, không tái cử vào Trung ương khóa 12 hoặc đã nhận nhiệm vụ mới (trong đó có 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, trưởng ngành).

Một điều đáng lưu ý là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không nằm trong danh này dù tại Đại hội Đảng lần thứ XII vừa rồi, bà không tái cử vào Trung ương. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ tiếp tục giữ chúc vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đến hết nhiệm kỳ.

Tại Đại hội Đảng 12 vừa diễn ra tháng 1/2016, ngành Y tế đề cử 2 ứng cử viên vào ủy viên Trung ương là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, tuy nhiên, cả hai đều không trúng cử và đây cũng là ngành duy nhất không có đại diện trong Trung ương khóa mới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra sau đó không lâu, người phát ngôn, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định rằng, việc một số vị trưởng ngành không trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương là bình thường, và không nhất thiết ngành nào cũng bố trí ủy viên, không nhất thiết phải trúng Uỷ viên T.Ư mới được giữ chức Bộ trưởng.

Nguyễn Thị Kim Tiến (57 tuổi, quê Hà Tĩnh), là phó giáo sư, tiến sĩ Y khoa. Bà là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa X, ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.

Sau khi giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội, bà làm Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP HCM, Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế.

Từ năm 2007, bà đảm nhiệm các vị trí ủy viên dự khuyết Trung ương, Thứ trưởng Y tế, Tổng biên tập Tạp chí Y học thực hành.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.