An ninh hình sự

Bà Rịa-Vũng Tàu: 78 học viên trốn trại cai nghiện quay về

16/05/2016, 20:20

78 đối tượng cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quay về gần đủ.

trung-tam-2447-1463375163
Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Vnexpress)

Theo thông tin trên báo Vnexpress, ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện 78 học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quay về trại gần đủ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h tối ngày 13/5 khi 78 học viên đã quậy phá và đập cửa kính, cửa thông gió bỏ trốn ra ngoài. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy tìm và vận động các học viên quay về.

Sau khi xảy ra các vụ trốn trại liên tiếp trung tâm này, Phó giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lý giải: "Các vụ bỏ trốn do các học viên mới nhập trại, chưa quen cuộc sống ăn ở tại trung tâm. Thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo tăng cường chất lượng bữa ăn, chăm lo đời sống tinh thần cho các học viên tốt hơn. Ngoài ra, trung tâm sẽ xây dựng lại tường rào kiên cố hơn nhằm tránh xảy ra tình trạng trốn trại tương tự".

Trước đó, theo thông tin trên báo Người Lao Động, vào ngày 13/4, tại trung tâm cai nghiện này từng xảy ra vụ 447 học viên trốn trại. Sau vụ việc, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Thiện Chí và ông Nguyễn Văn Châu (là Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngoài ra, 5 nhân viên của Trung tâm này gồm cả bảo vệ cũng bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.