Chính trị

Ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao chức trách và nhiệm vụ

29/07/2020, 15:10

Trung tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Phó đô đốc Phạm Hoài Nam đã tiến hành bàn giao chức trách và nhiệm vụ Tư lệnh.

img
Lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Hải quân (ảnh Báo Hải quân)

Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa tổ chức các hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh của các lực lượng này. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Hội nghị đã tiến hành bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Hải quân giữa Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, được Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách Tư lệnh Hải quân.

img
Bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (ảnh báo biên phòng)

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã được giao Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trước đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng. Trung tướng Chiến đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

img
Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 3. (ảnh báo QĐND)

Tại Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, được giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 3. Tư lệnh Quân khu 3 trước đó là Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng.

Tướng Vũ Hải Sản đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.