Y tế

Ba trẻ ở Quảng Nam mắc Covid-19 đều là cháu các bệnh nhân

02/08/2020, 19:55

Trong số 9 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam công bố chiều nay, có 3 trẻ em, đều là cháu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

img
Quảng Nam có 9 ca mắc Covid-19 trong chiều nay

Tối 2/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin về kết quả điều tra, giám sát 9 ca mắc Covid-19 công bố trong chiều nay. Trong đó, có 3 ca là trẻ em (bệnh nhân 598, nữ sinh năm 2012; bệnh nhân 599, nữ, sinh năm 2012; bệnh nhân 600, nữ sinh năm 2013), đều là cháu ruột của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 522, 523 và con ruột của bệnh nhân 597 và bệnh nhân 564.

Trong thời gian gần đây, các bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi ra ngoài, gặp gỡ ai. Các bệnh nhân đều trú tại Lưu Minh, khối phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, trong số 9 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam công bố chiều nay, trường hợp bệnh nhân nhân thứ 596, có giới tính nữ, sinh năm 1997, có lịch trình đi lại, gặp gỡ nhiều người.

Bệnh nhân 596 trú tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư.

Bệnh nhân hằng ngày làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân ở trọ tại Nguyễn Hoàng, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Vào các ngày 14/7; 15/7; 16/7; 17/7; 19/7, bệnh nhân có vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh. Tối 21/7, bệnh nhân về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam.

Sáng 22/7, bệnh nhân đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở Kế Xuyên 1, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Chiều ngày 22/7, bệnh nhân có đi biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình.

Sáng 23/7, bệnh nhân có đi chợ Kế Xuyên, Bình Trung. Bệnh nhân có ghé shop quần áo Trang tại chợ. Bệnh nhân có đeo khẩu trang khi đi chợ;

Đến chiều 23/7, bệnh nhân trở ra lại TP Đà Nẵng, đi làm việc bình thường.

Chiều 26/7, bệnh nhân trở về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Sáng 28/7, bệnh nhân tới Trung tâm Y tế xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này bệnh nhân có đeo 2 khẩu trang. Sau đó, bệnh nhân về nhà và tự cách ly tại nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.