Bóng đá

Ba cái nhíu mày của thầy Park và tiếng chuông cảnh báo ở tuyển Việt Nam

18/05/2021, 10:00
image

Kể từ ngày hội quân tập luyện, tuyển Việt Nam phải chứng kiến nhiều ca chấn thương khác nhau.

img

Quang Hải tập riêng ngày 17/5 vì căng cơ

Chiều 17/5, tiền vệ Quang Hải phải tập riêng vì chấn thương. Theo một lãnh đạo VFF, Quang Hải bị căng cơ nên ban huấn luyện không mạo hiểm để anh theo giáo án cùng toàn đội.

Dù chấn thương của Hải “con” không nghiêm trọng nhưng nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho HLV Park Hang-seo.

Kể từ ngày tập trung, đội tuyển Việt Nam đã chứng kiến 3 ca chấn thương. Đầu tiên là Xuân Trường với chấn thương cổ chân.

Tiếp đó, Hoàng Đức gặp vấn đề với xương mu bàn chân và mới nhất như đề cập ở trên là trường hợp Quang Hải.

Tại sao đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện nhiều ca chấn thương như vậy?

Ở lần hội quân này, ông Park triệu tập tới 37 cầu thủ. Trừ hàng công, mức độ cạnh tranh ở từng vị trí đều khốc liệt.

Các cầu thủ rất muốn ghi điểm với ông thầy Hàn Quốc nên tập luyện cực xung, nhất là trong các bài tập đối kháng, từ đó dễ chấn thương.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE, HLV Park nên dặn dò học trò nên tránh va chạm không cần thiết nhằm giữ đôi chân khỏe mạnh.

Thời điểm này, những chấn thương nếu xảy ra sẽ cực kỳ đáng tiếc và đáng lo.

Bởi lẽ, đội bóng áo đỏ đã mất Hùng Dũng. Khả năng ra sân của Văn Hậu vẫn còn bỏ ngỏ. Trận gặp Indonesia, Trọng Hoàng, Đình Trọng ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Trường hợp những nhân sự trụ cột gặp vấn đề sức khỏe, ông Park sẽ không còn thời gian để tìm lời giải.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ tiếp tục tập luyện ở Hà Nội tới ngày 25/5. Ngày 26/5, toàn đội bay sang UAE bằng chuyên cơ.

Tại đây, thầy trò ông Park sẽ có trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 trước khi chính thức bước vào 3 trận đấu cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Hiện, nhà vô địch AFF Cup 2018 đang dẫn đầu bảng G 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm, UAE 5 điểm…

Muốn nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối cùng, Quang Hải và đồng đội cần tích lũy thêm 5-6 điểm.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.