Thời sự Quốc tế

Ba vùng Ukraine có tỉ lệ trưng cầu sáp nhập về Nga vượt 50%

26/09/2022, 09:53

Tới ngày 25/9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga tại Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia ở Ukraine đã vượt ngưỡng 50%.

Theo số liệu chính thức, hơn 76% người đủ tuổi đi bầu cử đã tham gia cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập về Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền đông Ukraine. Tương tự, tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, 77% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Hai khu vực Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam Ukraine, nơi các lực lượng Nga đang giành quyền kiểm soát một phần lớn diện tích, có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn nhưng đã vượt qua hoặc sát con số 50%.

img

Người dân xếp hàng vào bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vào Nga tại điểm bỏ phiếu ở bán đảo Crimea. Ảnh - Sputnik

Theo bà Galina Katyshenko, Chủ tịch ủy ban bầu cử của chính quyền thân Nga tại khu vực Zaporizhzhia, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại đây là 51,55% còn ở khu vực Kherson là 49%.

Cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga tại 4 khu vực ở Ukraine sẽ diễn ra tới ngày 27/9.

Ukraine và phương Tây đã chỉ trích đây là những cuộc trưng cầu dân ý “giả”, khẳng định sẽ không công nhận kết quả bỏ phiếu.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS của Mỹ ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nếu Nga công nhận kết quả trưng cầu dân ý thì Kiev sẽ không thể tiếp tục đàm phán ngoại giao với Moscow. Nhà Trắng cũng tuyên bố đã chuẩn bị các lệnh trừng phạt nếu Nga công nhận kết quả trưng cầu dân ý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.