Điều tra

Bác chém cháu ruột tử vong có biểu hiện bất thường?

23/06/2016, 10:34
image

Người bác chém cháu gái ruột 8 tuổi ở Lạng Sơn tử vong có biểu hiện bất thường.

chem-chau-ruot

Đối tượng chém cháu ruột tử vong tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing News)

Liên quan đến vụ bác chém cháu gái ruột tử vong, chiều 22/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay đã bắt khẩn cấp hung thủ.

Danh tính hung thủ được xác định là Hoàng Văn Thuật (40 tuổi, Quang Lang, Chi Lăng, Lạng Sơn). Nạn nhân trong vụ án là cháu H.T.M.C (8 tuổi, cháu ruột của Thuật).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 18h ngày 18/6, Thuật có sang nhà em trai là Hoàng Văn Thi (trú cùng địa chỉ trên). Tại đây, Thuật thấy cháu C. đang ngồi chơi ở hiên nhà.

Lúc này, Thuật bất ngờ dùng dao chém cháu C. tử vong. Khi rời khỏi hiện trường, Thuật tiếp tục chém bà Nguyễn Thị Phụng (53 tuổi, cùng xã) bị thương.

Tờ Zing News dẫn lời một cán bộ địa phương cho hay, khi án mạng xảy ra thì anh Thi đang đi vắng. Anh này có nhờ Thuật sang nhà chăm đàn lợn.

Cũng theo nguồn tin này, thời gian gần đây, đối tượng Thuật có biểu hiện bất thường và hay uống rượu say. Hiên, công an đang tiếp tục làm rõ vụ án.

 (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.