An ninh hình sự

Bắc Giang: Bắt giữ thanh niên chém trọng thương thành viên tổ kiểm dịch

16/06/2021, 17:36

Bị hỏi chuyện đi chơi đêm ở thời điểm thực hiện cách ly xã hội, đối tượng rút dao, chém trọng thương thành viên tổ phòng chống dịch Covid-19.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh CABG.

Chiều nay (16/6), thông tin từ Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 2001, ở thôn Cầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên) để điều tra, làm rõ hành cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo tại thôn Cầu, xã Tự Lạn xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn B. (SN 1957, thành viên Tổ trực chốt chống dịch Covid-19 thôn Cầu) bị đối tượng Nguyễn Văn Trọng dùng dao chém, gây thương tích.

Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn B. bị thương ở cổ tay trái, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trọng, thu giữ 1 con dao.

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận trước đó đã “biếu” nước cho tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng thôn Cầu. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đi chơi đêm về qua chốt vẫn bị tổ các thành viên ở đây giữ lại hỏi chuyện khiến y bực tức, rút dao gây ra vụ việc trên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Việt Yên chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.