An ninh hình sự

Bắc Giang: Đối tượng cờ bạc hoạt động mạnh trong mùa vải thiều

05/07/2019, 19:03

Trong và sau vụ vải thiều, người dân Lục Ngạn thu về hơn 4 nghìn tỷ đồng nên các đối tượng cờ bạc hoạt động mạnh, lôi kéo người dân tham gia.

img
Đối tượng Nông Văn Quý tại cơ quan công an

Ngày 5/7, Đại úy Diệp Chí Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 10h cùng ngày, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trú tại thôn Mới, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn đang có hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Dương Văn Khiêm (SN 1974), Nguyễn Văn Chín (SN 1955), Trần Xuân Hòa và Phạm Xuân Nhị (cùng SN 1956) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm tại nhà Nông Văn Quý (SN 1953), ở cùng thôn.

Tang vật thu giữ là toàn bộ dụng cụ đánh bạc và hơn 7,1 triệu đồng. Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, thời gian gần đây, nhất là sau vụ vải thiều, người dân Lục Ngạn đã thu về hơn 4 nghìn tỷ đồng nên các đối tượng cờ bạc hoạt động mạnh, chủ động lôi kéo người dân tham gia.

Chỉ trong 2 tuần gần đây, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp bắt giữ 4 vụ đánh bạc với 34 đối tượng tại các xã Nghĩa Hồ, Kiên Thành, Tân Hoa, Mỹ An tham gia.

Ngoài ra, Công an huyện còn ngăn chặn, đẩy đuổi nhiều vụ đánh bạc cộm cán khác; đang tiếp nhận, điều tra, xử lý gần 10 tin báo liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.