An ninh hình sự

Bắc Giang: Kẻ giả danh công an vừa bị bắt đã lừa nhiều người thế nào?

25/12/2020, 19:48

Tự gắn cho mình mác “lính hình sự”, có khả năng "chạy án", xin việc, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Song tại cơ quan công an. Ảnh CABG.

Chiều nay (25/12), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Song (SN 1977, trú tại tổ dân phố Thượng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2019, Nguyễn Văn Song có hành vi giả danh là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang (tự xưng là Nguyễn Sơn) có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo, có khả năng xin việc làm, can thiệp chạy án, giải quyết ổn thỏa các hành vi vi phạm pháp luật mà không phải ngồi tù.

Tiếp đó, Song biết bà Từ Thị N. (SN 1960, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có con trai đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội, muốn xin chuyển về Công an tỉnh Bắc Giang làm việc cho gần nhà. Song đã nhận của bà N. 15 triệu đồng trong tổng số 260 triệu đồng theo thỏa thuận nhưng sau đó do có nhiều nghi ngờ, bà N. đã trình báo công an.

Vẫn bằng thủ đoạn như trên, đầu năm nay, Song tiếp tục có hành vi lừa đảo, hứa hẹn "chạy án" cho con trai của bà Nguyễn Thị L. (SN 1979, ở xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đang vi phạm pháp luật, bị Công an huyện Việt Yên điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Song đã chiếm đoạt của bà L. 22 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.