An ninh hình sự

Bắc Giang: Khởi tố con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ cũ tội giết người

30/01/2020, 21:56

​​​​​​​Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội giết người đối với gã con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ cũ tại Bắc Giang.

img
Chân dung bị can Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Ngày 30/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Tùng (SN 1977, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, do níu kéo tình cảm với vợ cũ là chị Vi Thị L (SN 1982, trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) bất thành, khoảng 15h, ngày 22/1 (tức 28 Tết), Hoàng Thanh Tùng mang theo can nhựa chứa xăng đến nhà bố đẻ chị L đổ dọa châm lửa đốt.

Thấy vậy, chị L cùng bố đẻ là ông Vi Văn Sự (SN 1949, ở thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa và anh rể là Ngô Văn Hà (SN 1971, ở thôn Cạng, xã Phúc Hòa) ra can ngăn. Tuy vậy, Tùng vẫn bất ngờ dùng bật lửa châm xăng đốt khiến ai cũng hoảng loạn, chạy thoát thân.

Hậu quả, Tùng bị bỏng ở chân, lưng; chị L, ông Sự bị bỏng ở chân; xe máy và một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Ngay sau khi gây án, Hoàng Thanh Tùng đi xe máy đến Công an xã Phúc Hòa đầu thú. Bước đầu, đối tượng khai nhận do uống rượu và bức xúc vì bị chị L từ chối nối lại tình cảm nên mua 250 nghìn tiền xăng với mục đích tìm chị L thiêu chết.

Được biết, Tùng và chị L có hai con, một con gái đã lấy chồng và một con trai đang học lớp 5. Sau khi ly hôn vào tháng 7/2019, Tùng cùng con trai chuyển về ở với bố mẹ đẻ tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa; chị L ở lại ngôi nhà cũ của hai vợ chồng được xây dựng trên đất nhà ông Sự.

Hiện đối tượng vẫn đang bị tạm giam phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.