• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bắc Giang: Lập tổ công tác giải tỏa bến thủy trái phép "bức tử" sông Thương

21/09/2021, 10:45
image

Lãnh đạo UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang khẳng định đã lập tổ công tác giải tỏa bến thủy nội địa trái phép, bức tử sông Thương.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết: UBND huyện Yên Thế đã nắm được thông tin phản ánh của Báo Giao thông về việc nhiều bến thủy nội địa xây dựng, hoạt động trái phép trên địa bàn.

Ngay sau đó, UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, phát hiện có 12 bến thủy nội địa trái phép, lấn chiếm lòng sông và hành lang thoát lũ, bảo vệ luồng sông Thương.

Ông Trần Văn Quý, tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang bên cầu cảng, bến thủy nội địa trái phép được xây dựng trên đất của gia đình.

Trong số này đã có 10 bến bãi được xác định là phù hợp với quy hoạch, đáp ứng các điều kiện để cấp phép hoạt động.

Hiện, các bến thủy nội địa này đang được UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở KH&ĐT cùng các sở, ngành và UBND huyện Yên Thế hướng dẫn, thực hiện quy trình cấp phép hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Riêng hộ ông Trần Văn Quý, Nguyễn Tất Thắng và Lê Văn Bắc tại tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bố Hạ xây dựng trái phép, xâm phạm hành lang bảo vệ khu vực lấy nguồn nước mặt của Trạm xử lý nước sạch thị trấn Bố Hạ, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và hành lang bảo vệ cầu đường bộ đường tỉnh 292C đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2021-2025 nên đã bị yêu cầu dừng hoạt động.

Ngoài ra, UBND huyện Yên Thế đã thành lập tổ công tác liên ngành do trưởng phòng KT&HT huyện Yên Thế làm tổ trưởng, thành viên tham gia là các phòng, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ giải tỏa các bến, bãi trái phép, vi phạm trên.

Việc hàng chục cầu cảng, bến thủy trái phép lấn sông Thương làm tăng nguy cơ mất ATGT trên địa bàn.

“Trước mắt, tổ công tác sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ trên tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không hợp tác sẽ bị UBND huyện Yên Thế tổ chức lực lượng cưỡng chế theo quy định” ông Nguyễn Văn Tuyền nói.

Trước đó, ngày 15/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Thành Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang khẳng định: Tình trạng các bến thủy nội địa xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng sông Thương, đoạn qua địa phận thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế đã được đơn vị kiểm tra nhiều lần.

Sau đó, Chi cục Thủy lợi đã báo cáo, tham mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Yên Thế vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Cũng theo Chi cục Thủy lợi Bắc Giang, theo phân cấp, UBND huyện Yên Thế sẽ trực tiếp quản lý tuyến đê dọc sông Thương chảy qua địa bàn.

Tình trạng tự ý lấn chiếm, xây dựng công trình kiên cố trên lòng sông, vi phạm hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ luồng và công trình đê điều luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ để lại hậu quả khôn lường.

Do vậy, Chi cục Thủy lợi Bắc Giang đề nghị UBND huyện Yên Thế vào cuộc xử lý nghiêm, kiên quyết giải tỏa các công trình vi phạm nêu trên.

Clip ghi nhận cận cảnh các bến thủy nội địa trái phép, "bức tử" sông Thương.

Trước đó, Báo Giao thông đã có bài phản ánh tình trạng: “Bắc Giang: Xử lý nửa vời, bến thủy nội địa trái phép “bức tử” sông Thương” phản ánh việc nhiều hộ dân và doanh nghiệp tự ý xây dựng cầu cảng, bến thủy nội địa, lấn chiếm lòng sông và hành lang thoát lũ trên sông Thương.

Tình trạng này mới diễn ra gần đây, dù đã bị chính quyền địa phương kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa xử lý, giải tỏa theo quy định gây bức xúc dư luận.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.